Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ lớn
Hiện mực nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013. Nhiều nhà dân ở tỉnh này đã bị ngập trong nước. Trước tình hình đó, sáng 29-10, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các khu vực bị ngập.
Trong tối 28-10 và sáng 29-10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to, đến rất to. Tại xã Phước Giang, lượng mưa đạt trên 170mm; mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông Phước Giang dâng lên nhanh. Hiện, các thôn Phước Lâm, Đông Trúc Lâm, Long Bàn Bắc, Long Bàn Nam, … đã bị ngập. Theo thống kê ban đầu có khoảng 905 hộ bị nước ngập hơn 0.5m, 1.081 hộ bị cô lập.
Không chỉ xã Phước Giang, tại các xã Sơn Hà, Nghĩa Hành, Bình Sơn… cũng đã xảy ra ngập sâu, chia cắt nhiều nơi. Tại xã Sơn Hà, mực nước lũ trên các sông đang lên rất nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999, 2013.
Lãnh đạo UBND xã Sơn Hà cho biết, nước lũ lên nhanh làm nhiều tài sản của người dân ở thị trấn Di Lăng (cũ) bị ngập nặng do không kịp di dời. Hiện mực nước trên các sông đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ sẽ có nhiều vùng dân cư bị nhấn chìm. Giao thông lên trung tâm thị trấn Di Lăng bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, ứng cứu nhà dân bị ngập sâu trong lũ.
Sáng 29-10, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các khu vực bị ngập. Ông Đỗ Tâm Hiển đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tập trung công tác tham mưu cho UBND tỉnh công tác phòng chống thiên tai; phối hợp với Chi cục thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi thường xuyên, đánh giá tình hình, báo cáo nhanh cũng như chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống thiên tai, ứng phó lũ quét.
“Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thành lập ngay các đoàn công tác đến các địa điểm có nguy cơ lũ quét, những địa điểm ngập sâu, ứng trực để đóng quân chỉ đạo, bố trí nhân lực, phương tiện sẵn sàng khi có lũ quét xảy ra. Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình ANTT, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị đảm bảo di dời an toàn tốt nhất cho người dân cũng như phối hợp trong công tác khắc phục thiệt hại”- ông Hiển chỉ đạo.
Hà Vy













